Trung Quốc cam kết tiếp tục ủng hộ chính quyền Hong Kong, Macau

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố ủng hộ chính quyền Hong Kong và Macau phát triển hệ thống chính trị theo Luật Cơ bản và nguyên tắc "một nước, hai chế độ."
Trung Quốc cam kết tiếp tục ủng hộ chính quyền Hong Kong, Macau ảnh 1 HTML clipboard Ông Tập Cận Bình (phải) và ông Lương Chấn Anh trong cuộc gặp hồi tháng 11. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, ngày 26/12, trong cuộc tiếp Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc phát triển hệ thống chính trị ở Hong Kong phải theo trật tự và phù hợp với luật pháp.

Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ chính phủ trung ương ủng hộ chính quyền Hong Kong phát triển hệ thống chính trị theo những quy định trong Luật Cơ bản về Đặc khu Hành chính Hong Kong cũng như những quyết định liên quan do Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) đưa ra. Ông Tập Cận Bình cho rằng sự phát triển hệ thống chính trị ở Hong Kong cần được thực hiện phù hợp tình hình thực tế tại Hong Kong đồng thời tuân thủ luật pháp và trật tự; nhấn mạnh sự phát triển như vậy sẽ mang lại lợi ích cho người dân, cho sự ổn định và thịnh vượng xã hội, đồng thời bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi người dân Hong Kong quan tâm hơn tới lợi ích chung, bảo vệ sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, công nhận pháp trị và đảm bảo rằng Hong Kong phát triển vững mạnh theo nguyên tắc "một nước, hai chế độ" và Luật Cơ bản.

Tại buổi tiếp Trưởng Đặc khu Hành chính Macau (Trung Quốc) Thôi Thế An, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi những thành tựu phát triển mà Macau đạt được với việc tuân thủ "một nước, hai chế độ." Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của chính phủ trung ương đối với Trưởng Đặc khu Thôi Thế An cũng như chính quyền Macau.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng có các cuộc tiếp riêng rẽ ông Lương Chấn Anh và ông Thôi Thế An, trong đó, ông cam kết tiếp tục ủng hộ chính quyền Hong Kong và Macau, đồng thời khẳng định chính phủ trung ương sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc "một nước, hai chế độ" và "người Hong Kong quản lý Hong Kong", "người Macau quản lý Macau."

Trong cuộc gặp người đứng đầu chính quyền Hong Kong, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhận xét trong năm qua, ông Lương Chấn Anh và chính quyền Hong Kong đã không nao núng trước những khó khăn, duy trì được sự ổn định chung và đạt được những bước phát triển mới cho Hong Kong.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ Bắc Kinh hoàn toàn ủng hộ các hoạt động của ông Lương Chấn Anh cũng như chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong, đồng thời kêu gọi người dân Hong Kong giữ gìn vị thế của đặc khu là một trung tâm tài chính, thương mại và hàng hải quốc tế quan trọng.

Trong cuộc tiếp Trưởng Đặc khu Hành chính Macau, Thủ tướng Trung Quốc ca ngợi thành tích mà chính quyền Macau đạt được trong 15 năm qua, đồng thời kêu gọi chính quyền và người dân Macau nắm bắt những cơ hội mới và tăng cường đa dạng hóa nền kinh tế tại khu vực này.

Ông Lương Chấn Anh và ông Thôi Thế An đang ở Bắc Kinh để báo cáo chính phủ trung ương công tác của chính quyền đặc khu trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục