Trung Quốc cấm quan chức hút thuốc nơi công cộng

Trung Quốc đã ra chỉ thị các quan chức nước này phải gương mẫu chấp hành lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng.

Trung Quốc đã ra chỉ thị các quan chức nước này phải gương mẫu chấp hành lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng, qua đó thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá (FCTC) mà Trung Quốc đã ký tham gia.

Thông tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện ban hành ngày 29/12 nêu rõ quan chức và cán bộ ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương không được hút thuốc lá ở những địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện, các trung tâm văn hóa thể thao, các phương tiện giao thông công cộng hay bất cứ địa điểm nào cấm hút thuốc lá.

Ngoài ra, thông tư quy định không được sử dụng công quỹ để mua thuốc lá, không được hút thuốc lá tại các sự kiện chính thức như các cuộc họp và diễn đàn do chính phủ tổ chức.

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất thế giới, với số người hút thuốc lá hiện lên đến hơn 300 triệu người. Theo ước tính của Bộ Y tế Trung Quốc, mỗi năm có khoảng 1 triệu người Trung Quốc chết vì các bệnh liên quan tới hút thuốc lá.

Trung Quốc ký FCTC năm 2003 và công ước này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2006. Công ước quy định các nước tham gia phải giảm nguồn cung thuốc lá cũng như tiêu thụ thuốc lá.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thực thi lệnh cấm thuốc lá ở Trung Quốc thời gian qua chưa được thực hiện hiệu quả và nước này cần phải nỗ lực nhiều để đạt được mục tiêu chống hút thuốc lá theo tiêu chuẩn của FCTC./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục