"Trung Quốc cần phải tự tay đóng lấy tàu sân bay"

Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc, nói công ty của ông đã sẵn sàng đóng “những căn cứ không quân trên biển.”
Theo tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Trung Quốc China Daily, Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC) cho biết nước này nên tự mình đóng lấy các tàu sân bay, nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc mới diễn ra khẳng định Bắc Kinh muốn làm “cường quốc biển.” Tháng Chín vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên của họ, tàu Liêu Ninh, một tàu cũ mua lại từ Ukraine. Phát biểu trên tờ China Daily, ông Hồ Vấn Minh, Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC), nói công ty của ông đã sẵn sàng đóng “những căn cứ không quân trên biển.” “Chúng ta phải tăng cường các vũ khí độc lập và thiết bị tự chế tạo cũng như nghiên cứu phát triển để xứng tầm với trình độ phát triển của đất nước, và tự lực đóng các tàu sân bay,” ông nói bên lề đại hội Đảng Cộng sản kết thúc tuần trước. Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc đại hội, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa trước, ông Hồ Cẩm Đào đã nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi việc trở thành “một cường quốc trên biển.” CSSC đã đại tu lại tàu Liêu Ninh ở cảng Đại Liên sau khi mua lại tàu này một thập kỷ trước. Chiếc tàu dài 300 mét giờ được chuẩn bị cho những nhiệm vụ cất hạ cánh đầu tiên cho máy bay trên tàu, báo chí Trung Quốc cho biết.
"Trung Quốc cần phải tự tay đóng lấy tàu sân bay" ảnh 1
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc (Nguồn: AFP)
Người đứng đầu tình báo Đài Loan (Trung Quốc) trước đó đã nói Trung Quốc quyết định sẽ đóng hai tàu sân bay, nhưng không có thông tin gì về việc công tác đóng tàu đã được bắt đầu hay chưa./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục