Trung Quốc cảnh báo các nước có quan hệ quân sự với Đài Loan

Ngày 25/11, Bắc Kinh đã cảnh báo các nước về việc duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan, sau vụ các xe bọc thép của Singapore bị giữ tại Hong Kong khi đang trong hành trình trở về từ Đài Loan.
Trung Quốc cảnh báo các nước có quan hệ quân sự với Đài Loan ảnh 1Lực lượng quân đội Đài Loan.

Reuters đưa tin, ngày 25/11, Bắc Kinh đã cảnh báo các nước về việc duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan, sau vụ các xe bọc thép của Singapore bị giữ tại Hong Kong khi đang trong hành trình trở về từ Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ: "Tôi muốn nhắc lại rằng Chính phủ Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và kiên quyết bất cứ hình thức trao đổi chính thức nào, trong đó có các trao đổi và hợp tác quân sự, giữa các nước mà chúng tôi có quan hệ ngoại giao và Đài Loan."

Ông Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh: "Việc ra vào của các cá nhân và hàng hóa nước ngoài tại Đặc khu Hành chính Hong Kong cần tôn trọng các điều luật có liên quan."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) ngày 24/11 ra thông báo cho biết, 9 xe bọc thép cùng các thiết bị liên quan đã bị hải quan Hong Kong (Trung Quốc) thu giữ.

Trong thông báo, MINDEF cho biết đã cung cấp các giấy tờ cần thiết cho phía Hong Kong và mong Hong Kong sớm cho phép lô hàng này tiếp tục hành trình trở về Singapore./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục