Trung Quốc cảnh báo công dân tại Lào sau vụ một người bị bắn chết

Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào đã đưa ra cảnh báo an toàn đối với các công dân nước này tại đây, sau khi một người Trung Quốc bị bắn chết ở tỉnh Xaysomboun.
Trung Quốc cảnh báo công dân tại Lào sau vụ một người bị bắn chết ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Theo Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào đã đưa ra cảnh báo an toàn đối với các công dân nước này tại đây, sau khi một người Trung Quốc bị bắn chết ở tỉnh Xa​ysomboun.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web riêng tối 18/6, Đại sứ quán Trung Quốc xác nhận một công dân nước này đã bị một tay súng không xác định sát hại hôm 16/6, song không cho biết thêm chi tiết.

[2 công nhân Trung Quốc thiệt mạng ở Lào, nghi bị đánh bom]

Tuyên bố có đoạn: "Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị Lào nhanh chóng giải quyết vụ việc và trừng trị nghiêm khắc thủ phạm cũng như phải có hành động thiết thực để đảm bảo an toàn cho các công dân và tổ chức của Trung Quốc tại Lào." Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhắc nhở công dân nước này tại Lào phải nâng cao nhận thức an ninh.

Tỉnh Xaysomboun của Lào vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa chính quyền và các phần tử chống đối người H'mong trong suốt nhiều năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục