Trung Quốc cáo buộc 2 đồng minh của Chu Vĩnh Khang tham nhũng

Trung Quốc cáo buộc 2 đồng minh của Chu Vĩnh Khang tội tham nhũng

Hai chính trị gia cấp cao Trung Quốc là Tưởng Khiết Mẫn và Lý Xuân Thành, được coi là đồng minh của ông Chu Vĩnh Khang, đã chính thức bị buộc tội tham nhũng.
Trung Quốc cáo buộc 2 đồng minh của Chu Vĩnh Khang tội tham nhũng ảnh 1Ông Chu Vĩnh Khang tại phiên bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 ở thủ đô Bắc Kinh tháng 11/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP/THX, Các quan chức cho biết ngày 19/3, hai chính trị gia cấp cao Trung Quốc là Tưởng Khiết Mẫn (Jiang Jiemin) và Lý Xuân Thành (Li Chuncheng) - đã chính thức bị buộc tội tham nhũng.

Hai nhân vật này được coi là đồng minh của ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương.

Trên trang web riêng, một ủy viên công tố hàng đầu Trung Quốc đã xác nhận ông Tưởng Khiết Mẫn - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban giám sát và quản lý tài sản công - và ông Lý Xuân Thành - Phó Bỉ thư tỉnh ủy Tứ Xuyên - đều bị cáo buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Tuy thời điểm tổ chức các phiên xét xử vẫn chưa được ấn định, song các phiên xét xử này dự kiến sẽ khiến ông Chu Vĩnh Khang phải ra hầu tòa.

Trước đó, ông Tưởng Khiết Mẫn cũng từng là lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc - vị trí mà ông Chu Vĩnh Khang từng nắm giữ.

Bên cạnh đó, ông Lý Xuân Thành cũng được coi là trợ thủ thân cận của ông Chu Vĩnh Khang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục