Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm quy tắc WTO với chủ nghĩa bảo hộ

Trung Quốc ngày 4/2 đã cáo buộc Mỹ áp dụng “chủ nghĩa bảo hộ” và vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu sau khi Washington áp các mức thuế cao đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm quy tắc WTO với chủ nghĩa bảo hộ ảnh 1Sản phẩm thép cán mỏng của Công ty sắt thép Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) ngày 23/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, truyền thông đưa tin Trung Quốc ngày 4/2 đã cáo buộc Mỹ áp dụng “chủ nghĩa bảo hộ” và vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu sau khi Washington áp các mức thuế cao đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Wang Hejun, quan chức thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, nói: "Mỹ đã vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bằng việc phớt lời nhiều bằng chứng do các công ty Trung Quốc cung cấp, đồng thời đã đối xử họ một cách không công bằng chỉ vì họ là các doanh nghiệp nhà nước."

Ông khẳng định: "Căn nguyên của những thách thức hiện nay mà lĩnh vực thép đang phải đối mặt là nền kinh tế thế giới ảm đạm và nhu cầu sụt giảm. Điều này đòi hỏi phải có sự hợp tác toàn cầu chứ không phải áp dụng chủ nghĩa bảo hộ.”

Trước đó hôm 2/2, Bộ Thương mại Mỹ đã áp các mức thuế từ 63-190% đối với những công ty xuất khẩu của Trung Quốc mà Washington cáo buộc bán sản phẩm với mức giá thấp hơn giá trị hợp lý hoặc được trợ giá một cách không công bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục