Cần trục 1.000 tấn

Trung Quốc chế tạo thành công cần trục 1.000 tấn

Trung Quốc đã chế tạo thành công cần trục có sức nâng 1.000 tấn, trở thành nước thứ ba chế tạo được loại cần trục khổng lồ này.
Trung Quốc đã nghiên cứu và chế tạo thành công cần trục có sức nâng 1.000 tấn, trở thành nước thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Đức, chế tạo được loại cần trục khổng lồ này.

Hai cần trục khổng lồ, thích hợp với mọi địa hình, có tên gọi QAY800 và QAY1000, do Tập đoàn máy xây dựng Từ Châu (XCMG) nghiên cứu và chế tạo, đã được Liên đoàn công nghiệp chế tạo máy Trung Quốc (CMIF) công nhận chất lượng sau khi đã vượt qua các đợt kiểm tra, xét nghiệm của các cơ quan chức năng về chất lượng máy xây dựng của Trung Quốc, đáp ứng được yêu cầu của nước này về tính an toàn và thân thiện với môi trường.

Các cần trục QAY800 và QAY1000 đã được cấp phép sử dụng tại Từ Châu (tỉnh Giang Tô).

XCMG là hãng chế tạo máy xây dựng hàng đầu của Trung Quốc. Năm 2010, doanh số bán hàng của XCMG đạt 66 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 10 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục