Trung Quốc chính thức mở cửa căn cứ quân sự đầu tiên ở Djibouti

Trung Quốc đã chính thức ra mắt căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên với một lễ thượng cờ tại Djibouti, thuộc khu vực Sừng châu Phi, đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập PLA.
Trung Quốc chính thức mở cửa căn cứ quân sự đầu tiên ở Djibouti ảnh 1Lực lượng quân sự Trung Quốc đến Djibouti hôm 11/7. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 1/8, Trung Quốc đã chính thức ra mắt căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên với một lễ thượng cờ tại Djibouti, thuộc khu vực Sừng châu Phi, đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo đài phát thanh nhà nước Trung Quốc, hơn 300 người đã tham dự lễ thượng cờ, bao gồm Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Điền Trung và Bộ trưởng Quốc phòng Djibouti.

[Chủ tịch Trung Quốc: Quốc phòng phải gắn liền với mục đích dân sự]

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng căn cứ hậu cần tại Djibouti vào năm ngoái. Căn cứ này sẽ được sử dụng để tiếp tế cho các tàu hải quân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và nhân đạo ở ngoài khơi Yemen và Somalia.

Đây là căn cứ hải quân nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc mặc dù Bắc Kinh chính thức gọi đây là một cơ sở hậu cần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục