Trung Quốc có 9 năm trên đỉnh thế giới về sản xuất vàng

Sản lượng vàng năm 2015 của Trung Quốc lần đầu tiên tăng trưởng âm, song Trung Quốc vẫn là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới chín năm liên tiếp.
Trung Quốc có 9 năm trên đỉnh thế giới về sản xuất vàng ảnh 1Người dân chọn mua vàng trang sức tại Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 19/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo thống kê của Hiệp hội vàng Trung Quốc, sản lượng vàng năm 2015 của nước này lần đầu tiên tăng trưởng âm, song Trung Quốc vẫn là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới chín năm liên tiếp.

Số liệu công bố hôm 3/2 cho thấy năm 2015, Trung Quốc sản xuất được 450,053 tấn vàng. So với năm 2014, sản lượng vàng của nước này giảm 1,746 tấn, tương đương giảm 0,39%.

Cũng trong thời gian trên, lượng vàng tiêu thụ của Trung Quốc là 985,90 tấn, tăng 34,81 tấn (3,66%) so với năm 2014, trong đó vàng trang sức là 721,58 tấn, tăng 2,05%.

Trước đó, ngày 17/7/2015, Ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố số liệu vàng dự trữ của nước này đạt 1.658,1 tấn, tăng 604 tấn. Tính đến cuối năm ngoái, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 1.762,32 tấn.

Năm 2015 vẫn là một năm trầm lắng của giá vàng thế giới, bình quân mỗi ounce là 1.156,19 USD. Hiện nay, giá vàng dao động trong khoảng 1.100 USD/ounce, khiến lợi nhuận của ngành này bị thu hẹp.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, trong tương lai lượng tiêu thụ vàng của Trung Quốc sẽ tăng trở lại và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì vị trí là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục