Trung Quốc có thể thiết lập các căn cứ hải quân ở Pakistan

Pakistan là “khách hàng hàng đầu” của Trung Quốc đối với các loại vũ khí thông thường và hiện Trung Quốc đang tham gia vào cả việc bán vũ khí và hợp tác công nghiệp quốc phòng với nước này.
Trung Quốc có thể thiết lập các căn cứ hải quân ở Pakistan ảnh 1Máy bay chiến đấu Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, mạng thehitavada của Ấn Độ đưa tin Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc có thể sẽ thiết lập thêm các trung tâm hậu cần cho hải quân ở những nước mà Bắc Kinh có mối quan hệ lâu dài và tương đồng về các lợi ích chiến lược “như Pakistan.”

Báo cáo về hoạt động quân sự và an ninh của Trung Quốc năm 2016, vừa mới được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trước Quốc hội nước này, cho biết Bắc Kinh đang tìm kiếm những nước có “tiền lệ cho quân đội nước ngoài đóng quân.”

Tuy nhiên, báo cáo nhận định “tham vọng mở rộng hậu cần hàng hải của Trung Quốc có thể bị hạn chế bởi sự sẵn sàng của các quốc gia trong việc cho phép sự hiện diện của (quân đội Trung Quốc) tại một trong các cảng của họ.”

Cũng theo báo cáo, Pakistan vẫn là “khách hàng hàng đầu” của Trung Quốc đối với các loại vũ khí thông thường và hiện Trung Quốc đang tham gia vào cả việc bán vũ khí và hợp tác công nghiệp quốc phòng với Pakistan, trong đó đáng chú ý là việc Bắc Kinh và Islamabad cùng sản xuất hệ thống tên lửa đất đối không LY-80, tàu khu trục F-22P, tên lửa hành trình chống hạm và các xe tăng hiện đại.

Tháng 6/2014, Pakistan và Trung Quốc bắt đầu sản xuất 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 50 chiếc máy bay chiến đấu JF-17 Block 2 - một phiên bản nâng cấp của JF-17 Block 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục