Trung Quốc cùng lúc phong hàm cấp tướng cho 7 sỹ quan hải quân

Ngày 20/1 vừa qua, Quân chủng Hải quân Trung Quốc đã tổ chức lễ phong quân hàm cấp thiếu tướng hải quân cho 7 sỹ quan
Trung Quốc cùng lúc phong hàm cấp tướng cho 7 sỹ quan hải quân ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Tờ Đại Cộng báo, nhật báo có quan điểm thân Trung Quốc của Hong Kong đưa tin, mới đây Trung Quốc đã cùng lúc phong quân hàm cấp tướng hải quân cho 7 sỹ quan đến từ các đơn vị hải quân khác nhau.

Cụ thể, ngày 20/1 vừa qua, Quân chủng Hải quân Trung Quốc đã tổ chức lễ phong quân hàm cấp thiếu tướng hải quân cho 7 sỹ quan gồm: Phó Tham mưu trưởng Hải quân Chiến khu miền Bắc (Hạm đội Bắc Hải) Bá Diệu Bình; Phó Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Hạm đội Bắc Hải Quách Hùng Vĩ; Chính ủy Lực lượng 92538 (phiên hiệu Căn cứ Lữ Thuận thuộc Hạm đội Bắc Hải) Uông Quang Khâm; Phó Tham mưu trưởng Hải quân Chiến khu miền Đông (Hạm đội Đông Hải) Quản Bá Lâm; Phó Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Hải quân Chiến khu miền Nam (Hạm đội Nam Hải) Dương Chí Lượng; Phó hiệu trưởng Học viện chỉ huy hải quân Mã Khánh Lôi và Chủ nhiệm Ban Chính trị Học viện chỉ huy hải quân Hà Thanh Phụng.

Giới phân tích quân sự Trung Quốc cho rằng, đợt phong quân hàm cấp tướng hải quân lần này cùng với những điều chỉnh nhân sự cấp cao trong lực lượng Hải quân Trung Quốc gần đây đã bộc lộ xu hướng ưu tiên phát triển hải quân trong thực thi phương án cải cách quân đội của Trung Quốc mà Chủ tịch Quân Ủy Trung ương Tập Cận Bình đưa ra cuối năm 2015, đầu năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục