Trung Quốc: Cựu quan chức cấp cao Sơn Tây nhận tội tham nhũng

Ngày 24/3, cựu Tổng Thư ký Tỉnh ủy Sơn Tây (Trung Quốc) Nhiếp Xuân Ngọc đã nhận tội nhận khoản hối lộ trị giá 44,58 triệu nhân dân tệ (6,8 triệu USD).
Trung Quốc: Cựu quan chức cấp cao Sơn Tây nhận tội tham nhũng ảnh 1Cựu Tổng Thư ký Tỉnh ủy Sơn Tây Nhiếp Xuân Ngọc. (Nguồn: english.cri.cn)

Theo Tân Hoa xã, ngày 24/3, cựu Tổng Thư ký Tỉnh ủy Sơn Tây (Trung Quốc) Nhiếp Xuân Ngọc đã nhận tội nhận khoản hối lộ trị giá 44,58 triệu nhân dân tệ (6,8 triệu USD).

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, ông Nhiếp Xuân Ngọc khai nhận đã nhận hối lộ từ 37 người, đổi lại ông giúp họ thăng chức hoặc ưu ái cho các công ty của họ.

Ông Nhiếp Xuân Ngọc bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 2/2015 sau khi một cuộc điều tra nội bộ phát hiện ông nhận hối lộ và có hành vi thông dâm.

Tuy nhiên, sau phiên xét xử, tòa án không công bố ngay phán quyết đối với trường hợp của ông Nhiếp Xuân Ngọc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục