Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 31 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đại lục đến ngày 29/3 đã tăng lên 81.470 người và 3.304 trường hợp tử vong.
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Hán Khẩu ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 21/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Hán Khẩu ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 21/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 31 ca nhiễm virus chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 29/3, trong đó có một ca lây nhiễm cộng đồng.

Trong một tuyên bố ngày 30/3, NHC cũng cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 3.304 người tính đến ngày 29/3.

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Trung Quốc đại lục đến ngày 29/3 cũng đã tăng lên 81.470 người.

[Dịch COVID-19: Số ca tử vong toàn cầu vượt quá 30.000 người]

Tính đến sáng 30/3, Australia đã ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh có nguồn gốc từ nước ngoài, với số ca tử vong tăng lên 17.

Ca tử vong mới nhất là một phụ nữ trong độ tuổi 80 qua đời vào sáng 30/3 tại bang Tasmania. Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên ở bang này.

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận hiện là 4.163 ca, trong đó có 1.918 ở bang New South Wales, 821 ở Victoria, 656 ở Queensland, 299 ở Nam Australia, 311 ở Tây Australia, 66 ở Tasmania, 77 ở vùng Lãnh thổ Thủ đô và 15 ở Lãnh thổ Bắc Australia.

Trong số 17 ca tử vong do COVID-19 có 2 người ở Tây Australia, 2 ở Queensland, 8 ở New South Wales, 4 ở Victoria và 1 ở Tasmania.

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 31 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Một tình nguyện viên thắp nến ủng hộ cuộc chiến chống dịch COVID-19 ngày 28/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Đài Loan ngày 30/3 cho biết Đài Loan đã ghi nhận ca tử vong thứ ba do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở hòn đảo này lên thành 300 người.

Theo dữ liệu được công bố trước đó, ca tử vong mới là một người đàn ông trong độ tuổi 40, nhiễm virus SARS-CoV-2 khi ở nước ngoài và đã trở về Đài Loan sau kỳ nghỉ ở Áo và Cộng hòa Séc.

Trước đó, hôm 29/3, Đài Loan cho hay số người nhiễm virus đã tăng lên thành 298 người.

Theo Đài phát thanh quốc tế Praha, ngày 29/3, Cộng hòa Séc đã viện trợ 20.000 bộ trang phục bảo hộ phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho Tây Ban Nha và Italy, hai nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Séc Tomas Petricek cho biết nước này hỗ trợ Tây Ban Nha và Italy, mỗi nước 10.000 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 và số hàng viện trợ này được lấy từ kho dự trữ của lực lượng cảnh sát Séc.

Ông Petricek chia sẻ, trên các thùng hàng viện trợ trên có dán chữ “đoàn kết” và hình lá cờ của Séc và Tây Ban Nha hoặc Italy.

Cùng với trang phục bảo hộ, Cộng hòa Séc cũng viện trợ hai nước trên khẩu trang chất lượng cao do Đại học kỹ thuật Séc vừa mới chế tạo theo công nghệ in 3D và khẩu trang thường do công ty Nanologix của Séc sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục