Trung Quốc đang âm thầm gây sức ép với Triều Tiêu

Bắc Kinh đang tìm cách gây sức ép một cách kín đáo và nhẹ nhàng để Triều Tiên từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân lần thứ ba của mình.
Reuters dẫn hai nguồn thạo tin về các cuộc thảo luận kín giữa Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết Bắc Kinh đang gây sức ép một cách kín đáo và nhẹ nhàng để Triều Tiên từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân lần thứ ba của mình.

Nguồn tin có quan hệ với Bắc Kinh và Triều Tiên nói với báo giới rằng nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thì Trung Quốc sẽ cân nhắc một số biện pháp trả đũa - dù là không riêng biệt.

Nguồn tin giấu tên này cho hay: "Trung Quốc không hài lòng... và yêu cầu Bắc Triều Tiên không tiến hành thử hạt nhân gần núi Trường Bạch (Changbai). Trung Quốc cũng phàn nàn về ảnh hưởng đối với môi trường trong khu vực sau hai vụ thử đầu tiên."

Hai vụ thử của Triều Tiên năm 2006 và 2009 đã làm tổn hại môi trường tại dãy núi dọc biên giới với Trung Quốc này, vốn được Bình Nhưỡng nhượng lại một phần cho Bắc Kinh vào năm 1963.

Hiện chưa rõ liệu chính phủ ẩn dật Triều Tiên, vốn thường không chịu nhượng bộ trước sức ép bên ngoài, sẽ tiếp tục hay từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân. Trung Quốc gần như là đồng minh duy nhất của quốc gia này.

Trước đó, Đài KBS dẫn lời Quân đội Hàn Quốc ngày 2/5 cho biết Triều Tiên đã tiêu tốn 2 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạt nhân, 2,72 tỷ USD để vận hành cơ sở hạt nhân và 1,34 tỷ USD để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Với số tiền trên, Triều Tiên có thể mua 1.940.000 tấn ngô để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ người dân nước này trong vòng 8 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục