Trung Quốc đang hướng tới "thả lỏng" đồng Nhân dân tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết đang hướng tới “thả lỏng” đồng Nhân dân tệ hơn sau khi đã thành công trong việc đề nghị IMF kết nạp đồng tiền này vào giỏ tiền tệ.
Trung Quốc đang hướng tới "thả lỏng" đồng Nhân dân tệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider.com)

Trong một động thái mới đây, Trung Quốc đã giảm giá đồng Nhân dân tệ (NDT) so với USD xuống mức thấp hơn 6,5 NDT/USD. Đây là lần đầu tiên trong hơn bốn năm rưỡi qua đồng Nhân dân tệ nằm dưới mốc này, trong bối cảnh sức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đi xuống.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cho biết đang hướng tới “thả lỏng” đồng Nhân dân tệ hơn sau khi đã thành công trong việc đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) “kết nạp” đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR).

Tuy vậy, Trung Quốc vẫn kiểm soát chặt chẽ đồng Nhân dân tệ, trong đó có việc chỉ cho phép đồng tiền này biến động tăng/giảm 2% so với USD dựa trên tỷ giá hàng ngày do PBoC công bố.

Ngày 4/1, PBoC đã công bố tỷ giá tham chiếu hàng ngày là 6,5032 NDT/USD, mức thấp nhất kể từ ngày 24/5/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục