Trung Quốc: Đập Tam Hiệp phá kỷ lục thế giới về sản lượng điện

Đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã phá kỷ lục thế giới về sản lượng điện, khi vượt sản lượng điện của nhà máy thủy điện Itaipu của Brazil.
Trung Quốc: Đập Tam Hiệp phá kỷ lục thế giới về sản lượng điện ảnh 1Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2014, Đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã phá kỷ lục thế giới về sản lượng điện, khi vượt sản lượng điện của nhà máy thủy điện Itaipu của Brazil.

Theo số liệu Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc do Tân Hoa Xã trích dẫn ngày 1/1/2015, đập thủy điện sông Dương Tử này trong năm qua đã sản xuất tổng cộng 98,8 tỷ KWh. Tổng công suất của 32 turbine của đập Tam Hiệp là 22,5 triệu kW tương đương khoảng 15 lò phản ứng hạt nhân.

Theo Tân Hoa Xã, với sản lượng điện kỷ lục như trên, đập Tam Hiệp coi như bớt đi được 49 triệu tấn than, và qua đó giảm bớt 100 triệu tấn khí thải CO2.

Nhà máy thủy điện Itaipu của Brazil có công suất nhỏ hơn nhưng lâu nay đứng đầu thế giới về sản lượng điện. Năm 2013, nhà máy này có công suất 14 triệu kW này đã sản xuất 98,6 tỷ kWh điện.

Hiện Trung Quốc là quốc gia phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới và hiện tiêu thụ một nửa sản lượng than trên toàn cầu.

Công trình xây dựng đập Tam Hiệp đã từng bị các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài chỉ trích nặng nề vì những tác hại to lớn đến môi trường, cũng như đến đời sống dân cư, vì công trình này đã khiến 1,4 triệu người dân phải dời đi nơi khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục