Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất trong 11 năm qua

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2015 ở mức 7%, mức thấp nhất trong 11 năm qua, và tìm cách cải thiện chất lượng phát triển thay vì số lượng.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất trong 11 năm qua ảnh 1Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu tại cảng Lianyungang, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 13/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc ngày 15/7 cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng 7% trong quý 2 năm nay so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với tốc độ tăng trưởng quý 1, song cao hơn mức dự báo 6,9% của thị trường.

Trong nửa đầu năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc đạt 29.700 tỷ nhân dân tệ (tương đương 4.900 tỷ USD). Chỉ số công nghiệp tăng 6,3%, đầu tư tài sản cố định tăng 11,4%, doanh số bán lẻ tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014.

NBS nhận định nền kinh tế quốc gia đã chững lại ở "mức hợp lý" trong 6 tháng đầu năm, cho thấy sự phát triển điều độ và bền vững.

Người phát ngôn NBS Thịnh Lai Vận khẳng định các chỉ số chính trong quý 2 cho thấy tăng trưởng đang ổn định và sẵn sàng để "bật lên."

Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo rằng các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước "rất phức tạp," đà phục hồi kinh tế toàn cầu chậm và các nền tảng để ổn định kinh tế Trung Quốc cần được củng cố.

Trước đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 7,7% năm 2013 và giảm xuống còn 7,4% năm 2014. Nước này đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2015 ở mức 7%, mức thấp nhất trong 11 năm qua, và tìm cách cải thiện chất lượng phát triển thay vì số lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục