Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ tác chiến hướng Eo biển Đài Loan

Do quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan xấu đi, lực lượng chủ lực tác chiến hướng Eo biển Đài Loan của PLA đang cải tiến phương thức chuẩn bị chiến tranh, đẩy nhanh tốc độ tác chiến.
Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ tác chiến hướng Eo biển Đài Loan ảnh 1Máy bay chiến đấu Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật báo Đông Phương của Hong Kong ngày 14/8 đưa tin quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan xấu đi do Chính quyền Thái Anh Văn của Đảng Dân tiến Đài Loan không thừa nhận “Nhận thức chung 1992,” theo đó lực lượng chủ lực tác chiến hướng Eo biển Đài Loan của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang cải tiến phương thức chuẩn bị chiến tranh, đẩy nhanh tốc độ tác chiến.

Nguồn tin từ PLA cho biết gần đây, Tập đoàn quân số 1 của PLA, lực lượng chủ lực tác chiến hướng Eo biển Đài Loan, đang triển khai tập kết vật tư chiến tranh ngay tại tuyến 1 tác chiến, nhằm giảm bớt thời gian vận chuyển, theo đó đẩy nhanh tốc độ tác chiến, đồng thời “lấy xe thay kho,” tức trang bị đạn dược và quân nhu vốn bảo quản trong nhà kho đã được chuyển sang bảo quản trên xe quân dụng, sẵn sàng tiếp tế tuyến 1 tác chiến.

Tháng Sáu vừa qua, Tập đoàn quân số 1được trang bị hàng loạt máy bay chiến đấu, trở thành lực lượng phản ứng nhanh đường không.

Hiện nay, Tập đoàn quân số 1 được coi là lực lượng bộ binh tác chiến đặc biệt, có đủ năng lực tác chiến vượt Eo biển Đài Loan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục