Trung Quốc điều 4 tàu hải cảnh tiến vào lãnh hải của Nhật Bản

Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc sáng 17/7 đã tiến vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Trung Quốc điều 4 tàu hải cảnh tiến vào lãnh hải của Nhật Bản ảnh 1Tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển của Nhật Bản. (Nguồn: thediplomat.com)

Kyodo đưa tin, giới chức Nhật Bản cho biết, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc sáng 17/7 đã tiến vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận, 4 tàu trên bắt đầu di chuyển trong vùng biển xung quanh quần đảo không có người ở này từ lúc 10 giờ 40.

Trước đó, sáng 10/7, bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku.

Ngày 24/6, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào vùng biển trên. Những chiếc tàu này đã tiến vào vùng biển quanh quần đảo không có người sinh sống nói trên vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) và lưu lại đó trong khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi di chuyển vào khu vực tiếp giáp gần đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục