Trung Quốc điều chỉnh chính sách kế hoạch hóa gia đình

Bước vào thế kỷ này, tình hình dân số Trung Quốc đã có biến chuyển lớn như mức sinh thấp ổn định lâu dài, quan niệm sinh đẻ có kế hoạch, sinh và nuôi con tốt đã hình thành.
Trung Quốc điều chỉnh chính sách kế hoạch hóa gia đình ảnh 1Người lao động nhập cư ở thành phố Trùng Khánh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một quan chức Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, kể từ khi nước này thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình những năm 1970 và xác định đây là quốc sách cơ bản năm 1982 đến nay, xu thế tăng dân số quá nhanh ở Trung Quốc đã được khống chế hiệu quả và giảm sinh hơn 400 triệu người, từ đó giảm được áp lực đối với môi trường tài nguyên, đời sống của người dân được cải thiện.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/7, Vụ trưởng Vụ Chỉ đạo cơ sở kế hoạch hóa gia đình Dương Văn Trang cho biết Trung Quốc là nước đang phát triển đông dân nhất thế giới với 1,36 tỷ người năm 2013.

Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, dân số nước này tăng nhanh chóng, tỷ lệ sinh ở phụ nữ là 5,4%, trong khi áp lực, mâu thuẫn do dân số gây ra đối với nền kinh tế, xã hội, tài nguyên và môi trường ngày một gia tăng.

Bước vào thế kỷ này, tình hình dân số Trung Quốc đã có biến chuyển lớn như mức sinh thấp ổn định lâu dài, mong muốn sinh con của người dân cũng thay đổi rõ rệt, quan niệm sinh đẻ có kế hoạch, sinh và nuôi con tốt đã hình thành.

Tuy nhiên, cùng với đó, vấn đề mang tính cơ cấu dân số cũng ngày một lộ rõ. Dân số ở tuổi lao động bắt đầu giảm, tốc độ lão hóa dân số gia tăng, chênh lệch tỷ lệ giới tính khi sinh cao, quy mô gia đình tiếp tục thu nhỏ.

Ông Dương Văn Trang nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng vấn đề điều chỉnh, hoàn thiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Các bộ ngành, cơ quan nghiên cứu liên quan của nước này đang cùng nỗ lực đề ra phương án điều chỉnh, hoàn thiện chính sách trên. Việc kịp thời điều chỉnh chính sách để thuận theo xu thế thời đại, phù hợp với ý dân, không chỉ mang lại lợi ích cho việc duy trì quy mô sức lao động hợp lý, làm chậm lại tiến trình lão hóa dân số mà còn giúp cải thiện cơ cấu tỷ lệ giới tính khi sinh, thúc đẩy hạnh phúc gia đình, phát triển cân bằng dân số, tạo môi trường dân số tốt hơn cho việc xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Quan chức trên nhấn mạnh kế hoạch 5 năm lần thứ 12 góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh, hoàn thiện chính sách sinh đẻ của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục