Trung Quốc điều tra đối với 3 quan chức vì cáo buộc tham nhũng

Trung Quốc đã mở cuộc điều tra 2 quan chức và chuyển vụ kiện một quan chức khác cho cơ quan tố tụng vì bị tình nghi lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ.

Ngày 22/7, THX dẫn nguồn tin từ Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) Trung Quốc cho biết các công tố viên nước này đã mở cuộc điều tra 2 quan chức và chuyển vụ kiện một quan chức khác cho cơ quan tố tụng vì bị tình nghi lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ.

Theo một thông báo, Nông Hiểu Văn, cựu Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Du lịch Quảng Tây, và Khổng Tường Bằng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố Ngô Châu thuộc Khu tự trị Choang Quảng Tây, bị tình nghi lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ.

Hai đối tượng này sẽ bị điều tra theo pháp luật và bị áp đặt "các biện pháp cưỡng ép."

Liệu Tiểu Ba, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Khu tự trị Choang Quảng Tây, cũng bị tình nghi nhận hối lộ. Vụ việc của đối tượng này đã được chuyển cho cơ quan tố tụng sau khi cuộc điều tra khép lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục