Trung Quốc điều tra quan chức tỉnh Quảng Đông do vi phạm kỷ luật

Ông Hoàng Thập Phương, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đang bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."
Trung Quốc điều tra quan chức tỉnh Quảng Đông do vi phạm kỷ luật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Quảng Đông hôm 10/2 thông báo, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Huệ Châu, Hoàng Thập Phương đang bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.."

Đây là quan chức cấp vụ đầu tiên bị “ngã ngựa” ở tỉnh Quảng Đông ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Ông Hoàng Thập Phương, sinh năm 1953, từng giữ các chức vụ Ủy viên Thường trực Thành ủy Huệ Châu, Phó thị trưởng Thường trực thành phố Huệ Châu, Bí thư Tổ Đảng rồi Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Huệ Châu.

Trong năm 2016, Cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật tỉnh Quảng Đông đã lập án 17.351 vụ, tiến hành điều tra xét xử 149 quan chức cấp vụ, trong đó có 54 quan chức đang tại chức.

Số vụ án do Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Quảng Đông thực hiện và số quan chức cấp vụ của địa phương bị xử lý trên toàn tỉnh đều đứng hàng đầu Trung Quốc.

Trước đó hai ngày (8/2), tại Hội nghị báo cáo về tình hình thanh tra giám sát lần thứ 14 của Tỉnh ủy Quảng Đông Khóa 11, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ông Hồ Xuân Hoa thừa nhận, vai trò hạt nhân của một số lãnh đạo tổ chức đảng cơ sở đang suy yếu; công tác xây dựng đảng còn tồn tại những mắt xích yếu kém, có nơi còn tồn tại chủ nghĩa hình thức, quan liêu, hưởng lạc và xa hoa lãng phí; công tác tổ chức nhân sự và kỷ luật lỏng lẻo, công tác phòng chống và kiểm soát rủi ro, làm trong sạch bộ máy chính trị không hiệu quả; một số vấn đề nổi cộm như quản lý đảng không hiệu quả, trị đảng không nghiêm vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục