Trung Quốc điều tra tham nhũng phó Thị trưởng Thượng Hải

Giám đốc Khu thương mại tự do Thượng Hải (FTZ) Ngải Bảo Tuấn đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng,” cụm từ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng.
Trung Quốc điều tra tham nhũng phó Thị trưởng Thượng Hải ảnh 1Phó Thị trưởng Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn. (Nguồn: ceibs.edu)

Theo hàng tin AFP và trang mạng CCDI.gov.cn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) ngày 10/11 thông báo Giám đốc Khu thương mại tự do Thượng Hải (FTZ) Ngải Bảo Tuấn đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng,” cụm từ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng.

Trong tuyên bố trên trang web, CCDI trích lý lịch cá nhân của ông Ngải Bảo Tuấn cho biết ông này giữ chức phó Thị trưởng Thượng Hải từ năm 2007, phụ trách mảng quy hoạch và phát triển.

Đây không phải là quan chức chính quyền đầu tiên liên quan đến FTZ gặp rắc rối với nhà chức trách.

Trước đó, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành FTZ Đới Hải Ba cũng đã bị điều tra vì các cáo buộc tương tự.

Ngoài ra, CCDI cũng thông báo Phó Thị trưởng Vị Nam (tỉnh Thiểm Tây) ông Viên Quân Hiểu đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông Viên Quân Hiểu đảm trách các công việc liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng và quy hoạch địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục