Trung Quốc đón cặp gấu trúc ra đời tại Mỹ

Chiều 5/2, cặp gấu trúc ra đời tại Mỹ là Thái Sơn và Mỹ Lan đã trở về thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.
Chiều 5/2, cặp gấu trúc ra đời tại Mỹ là Thái Sơn và Mỹ Lan đã trở về thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ô Long và Trung tâm nghiên cứu sinh sản gấu trúc ở Thành Đô là những đơn vị tổ chức đón nhận cặp gấu trúc này.

"Chàng gấu" Thái Sơn 4 tuổi rưỡi ra đời tại Vườn thú quốc gia Mỹ ở thủ đô Wasshington, được đưa về Trung tâm sinh sản thú y Bi Phong.

Còn "nàng gấu" Mỹ Lan 3 tuổi ra đời và sống tại vườn thú Atlanta được đưa đến Trung tâm nghiên cứu sinh sản gấu trúc của Thành Đô.

Một đội ngũ chăm sóc gấu trúc gồm các nhà động vật học, bác sĩ thú y và chuyên gia dinh dưỡng đã sẵn sàng cho sự trở về của Thái Sơn và Mỹ Lan.

"Nhà mới" của chúng cũng đã được chuẩn bị chu đáo, có đủ các loại trúc tươi đa dạng - món ăn ưa thích của loài gấu trúc.

Trung tâm nghiên cứu Thành Đô đang tìm kiếm một "giáo viên dạy tiếng Trung" cho Mỹ Lan, hy vọng cô gấu sinh ra tại đất Mỹ sẽ sớm làm quen với tiếng "mẹ đẻ".

Hiện trung tâm đang tiến hành chọn cho gấu Mỹ Lan một "bạn trai" ở độ tuổi "cặp kê", và đã mở một trang web để các "fan" hâm mộ bỏ phiếu bình chọn "một nửa" cho nàng gấu này theo các tiêu chí ngoại hình, cá tính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục