Trung Quốc, Đức, Pháp kêu gọi Iran và Saudi Arabia hạ nhiệt

Các nước Trung Quốc, Đức và Pháp đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi 2 nước kiềm chế.
Trung Quốc, Đức, Pháp kêu gọi Iran và Saudi Arabia hạ nhiệt ảnh 1Người dân biểu tình trước Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran. (Nguồn: EPA)

Reuters đưa tin, ngày 4/1, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi 2 nước kiềm chế.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Trung Quốc đang theo dõi sát sao sự tiến triển của tình hình (quan hệ Iran - Saudi Arabia), và lo ngại rằng xung đột khu vực sẽ leo thang do sự bất đồng giữa hai nước."

Trong khi đó, cùng ngày, Đức cũng kêu gọi Iran và Saudi Arabia đối thoại với nhau và sử dụng mọi biện pháp có thể để cải thiện quan hệ song phương sau khi Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran ngày 3/1.

Tuy nhiên, Đức cũng cho biết nước này không có ý định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Saudi Arabia sau khi ​Vương quốc này xử tử 47 phạm nhân hôm 2/1, trong đó có Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shii'te Nimr al-Nimr.

Pháp cũng đã hối thúc Saudi Arabia và Iran hạ nhiệt căng thẳng sau khi Riyadh cắt đứt quan hệ với Tehran sau vụ xử tử trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục