Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới về dùng hàng xa xỉ

Mua sắm hàng xa xỉ là nhu cầu quan trọng hàng đầu với người dân Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là sang châu Âu.
Giám đốc quản trị hãng thời trang danh tiếng Gucci (Italy) Robert Polet cho biết Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ lớn thứ hai thế giới (sau Nhật Bản) trong năm nay.

Trong khi phần đông người dân Mỹ và châu Âu phải hạn chế chi tiêu do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì khách hàng Trung Quốc không hề đắn đo tiêu tiền vào các mặt hàng xa xỉ.

Theo phóng viên TTXVN, mua sắm các loại hàng hóa xa xỉ là nhu cầu quan trọng hàng đầu đối với người dân Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là các chuyến đi châu Âu.

Khoảng 60% các mặt hàng xa xỉ mà người Trung Quốc mua sắm là thông qua các chuyến du lịch nước ngoài.

Báo cáo của Tập đoàn Goldman Sachs (Mỹ) mới đây cho thấy doanh thu từ hàng hóa xa xỉ bán ra ở Trung Quốc đạt 5 tỷ USD trong năm 2009, tăng so với mức 3 tỷ năm 2008.

Tiêu thụ hàng hóa xa xỉ hiện nay ở Trung Quốc chiếm 25% mức tiêu thụ toàn cầu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục