Trung Quốc duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại Doklam

Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại khu vực tranh chấp Doklam gần biên giới với Ấn Độ và Bhutan, sau khi đạt được thỏa thuận với New Delhi về việc rút quân.
Trung Quốc duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại Doklam ảnh 1Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại cửa khẩu Bumla thuộc khu vực Arunachal Pradesh, giáp giới với Trung Quốc ngày 21/10/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 28/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao tại khu vực tranh chấp Doklam gần biên giới với Ấn Độ và Bhutan, sau khi đạt được thỏa thuận với New Delhi về việc rút quân.

Phát biểu trên truyền hình, ông Ngô Khiêm cho biết: "Ngày 28/8, phía Ấn Độ đã cho rút tất cả quân đội và phương tiện. Phía Trung Quốc đã xác nhận điều này tại hiện trường. Quân đội Trung Quốc sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước".

[Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp]

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chỉ rõ rằng vấn đề an ninh và ổn định tại biên giới Trung Quốc và Ấn Độ rất quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.

Bắc Kinh kêu gọi New Delhi cùng nhau đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ bình thường giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đã nhất trí với Trung Quốc về việc "nhanh chóng rút quân" tại vùng biên giới tranh chấp Doklam, nơi binh sỹ hai nước đã đối đầu trong suốt hơn 2 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục