Trung Quốc: Gần 250 người thương vong do động đất tại Tứ Xuyên

Theo CNR, tính đến 15 giờ (giờ Bắc Kinh) ngày 9/8, trận động đất mạnh 7 độ Richter ở huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên hôm 8/8 đã khiến 19 người thiệt mạng, 217 người bị thương.
Trung Quốc: Gần 250 người thương vong do động đất tại Tứ Xuyên ảnh 1Một ngôi nhà bị phá hủy trong động đất ở tỉnh Tứ Xuyên tối 8/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR), tính đến 15 giờ (giờ Bắc Kinh - 14 giờ Hà Nội) ngày 9/8, trận động đất mạnh 7 độ Richter ở huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên hôm 8/8 đã khiến 19 người thiệt mạng, 217 người bị thương.

Hiện nay chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 30.000 người. Dự kiến còn hơn 20.000 người nữa cần phải sơ tán.

Tính đến 7 giờ ngày 9/8, trận động đất nêu trên đã gây ra 769 dư chấn trong khu vực này, trong đó có 13 dư chấn mạnh 3-3,9 độ Richter.

[Động đất làm hư hại hơn 130.000 ngôi nhà ở Tứ Xuyên]

Các chuyên gia thuộc Cục Động đất Tứ Xuyên cảnh báo trong vài ngày tới khu vực huyện Cửu Trại Câu vẫn có khả năng xảy ra động đất mạnh khoảng 6 độ Richter.

Ngay sau khi xảy ra vụ động đất này, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng; trong đó riêng lực lượng vũ cảnh huy động hơn 1.380 người, gần 70 máy móc, phương tiện cơ giới tham gia khắc phục hậu quả, thiệt hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục