Trung Quốc gia nhập thị trường xuất khẩu trái cây của Australia

Những người trồng trái cây của Australia rất trông đợi một năm thành công với hơn 5.000 tấn quả xuân đào (đào lai mận) lần đầu xuất khẩu sang Trung Quốc.
Trung Quốc gia nhập thị trường xuất khẩu trái cây của Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dailymail)

Bước vào mùa vụ chính của trái cây năm nay, những người trồng trái cây của Australia rất trông đợi một năm thành công với hơn 5.000 tấn quả xuân đào (đào lai mận) lần đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sau hơn một thập kỷ đàm phán, Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho trái cây Australia vào tháng 5/2016. Đây là thị trường mới và lớn đầu tiên mở cửa cho ngành công nghiệp trái cây Australia kể từ khi bắt đầu xuất khẩu sang Canada năm 2000.

Ông John Moore, Giám đốc điều hành Hiệp hội trái cây Australia, cho biết: “Trái anh đào trắng của Chile cũng được bán trên thị trường Trung Quốc và đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Australia.

Tuy nhiên, động lực chính khiến xuất khẩu của Australia thành công là tiêu chuẩn về thực phẩm an toàn, xanh và sạch. Người tiêu dùng yêu cầu sản phẩm bổ dưỡng, chất lượng cao và có giá trị, các mặt hàng của Australia được xếp đầu bảng.”

Mặc dù xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây ra bên ngoài song tiêu thụ nội địa của Australia vẫn là lớn nhất với hơn 80.000 tấn đào, mận, mơ và xuân đào mỗi năm.

Các loại quả này luôn tươi mới do mùa vụ kéo dài từ tháng 10 năm trước tới tháng 3 năm sau và thu hoạch trải rộng theo từng khu vực của Australia, sớm nhất từ khu vực cận nhiệt đới Queensland và các vùng phía Bắc của bang Tây Australia và bang New South Wales sau đó là khu vực trung tâm của bang New South Wales và Tây Australia, một số khu vực của bang Victoria và Nam Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục