Trung Quốc giảm xuất khẩu nhiên liệu sang Triều Tiên trong tháng 8

Theo số liệu từ hải quan Trung Quốc, lượng xăng và dầu diesel Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên và lượng quặng sắt Bắc Kinh nhập khẩu từ quốc gia bị cô lập này đã giảm trong tháng Tám.
Trung Quốc giảm xuất khẩu nhiên liệu sang Triều Tiên trong tháng 8 ảnh 1(Nguồn: i1.wp.com)

Reuters đưa tin số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 25/9 cho thấy lượng xăng và dầu diesel Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên và lượng quặng sắt Bắc Kinh nhập khẩu từ quốc gia bị cô lập này đã giảm trong tháng Tám trong bối cảnh giao dịch tiếp tục chậm lại sau khi Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Tuy nhiên, các số liệu được công bố hôm 23/9 lại cho thấy giao dịch của Trung Quốc với Triều Tiên đã tăng trong tháng 8 này ngay sau khi Liên hợp quốc ban hành lệnh trừng phạt mới, chủ yếu là tăng nhập khẩu.

Cũng theo số liệu trên, Trung Quốc đã lần đầu tiên nhập khẩu 1,6 triệu tấn than đá của Triều Tiên kể từ hồi tháng 2 đầu năm khi Bắc Kinh ban hành lệnh cấm mua loại nhiên liệu này của Bình Nhưỡng.

Hiện chưa rõ vì sao hoạt động này được nối lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục