Trung Quốc giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình J-31 mới

Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 mới có 2 động cơ, kích cỡ tương đương với máy bay tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất.
Trung Quốc giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình J-31 mới ảnh 1Máy bay chiến đấu tàng hình J-31. (Nguồn: china-defense-mashup)

Theo Reuters, ngày 11/11, Trung Quốc đã giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình J-31 mới nhằm phô trương sức mạnh quân sự trong thời gian Tổng thống Mỹ Barack Obama tới nước này tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Chiếc máy bay gồm 2 động cơ này được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế tại thành phố Chu Hải, phía Nam Trung Quốc - một sự kiện được Trung Quốc tổ chức thường niên.

Theo một báo cáo trong năm 2014 của Lầu Năm Góc, J-31 có kích cỡ tương đương với máy bay tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất.

Trung Quốc hy vọng chiếc máy bay tàng hình J-31, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, sẽ có thể cạnh tranh với những khí tài quân sự do Mỹ sản xuất tại các thị trường xuất khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục