Trung Quốc giúp Argentina xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Trung Quốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thiết bị trị giá khoảng 2 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư của Argentina.
Trung Quốc giúp Argentina xây dựng nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Lãnh đạo Công ty điện hạt nhân Argentina và Tổng công ty điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại khung. (Nguồn: Bộ kinh tế Argentina)

Trung Quốc sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ và thiết bị trị giá khoảng 2 tỷ USD để xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư của Argentina.

Thỏa thuận thương mại khung về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Atucha III được ký ngày 3/9 tại Bắc Kinh với sự chứng kiến của Bộ trưởng kế hoạch Julio de Vido và Bộ trưởng kinh tế Axel Kicillof.

Theo dự kiến, Atucha III có công suất 800 MW và được đặt tại tổ hợp điện hạt nhân Atucha ở tỉnh Buenos Aires. Nhà máy này sử dụng lò phản ứng CANDU. Việc xây dựng sẽ kéo dài 8 năm.

Argentina có 3 nhà máy điện hạt nhân, trong đó nhà máy Atucha I (với công suất 357 MW) được khánh thành năm 1974 và là cơ sở điện hạt nhân đầu tiên tại Mỹ Latinh.

Năm nay Argentina đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân thứ ba có tên Atucha II. Khi nhà máy này hoạt động hết công suất (745 MW), điện hạt nhân sẽ chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện của quốc gia Nam Mỹ này.

Với việc xây dựng Atucha III và hai nhà máy thủy điện lớn trị giá 4,7 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ, Argentina hy vọng sẽ không còn chịu gánh nặng phải nhập khẩu nhiên liệu để sản xuất điện và đáp ứng nhu cầu sưởi ấm vào mùa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục