Trung Quốc hậm hực vì Mỹ ngăn vụ mua công ty Aixtron của Đức

Trung Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ ngăn chặn Quỹ Đầu tư Phúc Kiến mua lại công ty điện tử Aixtron của Đức, đồng thời cho rằng không nên chính trị hóa các hoạt động thương mại.
Trung Quốc hậm hực vì Mỹ ngăn vụ mua công ty Aixtron của Đức ảnh 1Trụ sở công ty điện tử Aixtron ở Herzogenrath, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung Quốc ngày 5/12 đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ, ngăn chặn Quỹ Đầu tư Phúc Kiến (Fujian Grand Chip Investment Fund - FGC) mua lại công ty điện tử Aixtron của Đức, đồng thời cho rằng không nên chính trị hóa các hoạt động thương mại.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng thương vụ giữa FGC và Aixtron là hoàn toàn tuân theo quy luật thị trường.

Ông nói: "Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa các hoạt động kinh doanh bình thường hay gây trở ngại cho các hoạt động ấy bằng con đường chính trị. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ dừng việc buộc tội vô căn cứ đối với các công ty Trung Quốc và cung cấp môi trường bình đẳng cùng các điều kiện tốt cho các hoạt động đầu tư của Trung Quốc."

Cuối tuần qua, theo một thông báo phát đi từ Bộ Tài chính Mỹ, sau khi tham khảo báo cáo của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), Tổng thống Barack Obama đã quyết định can thiệp để ngăn chặn vụ mua bán có trị giá 670 triệu euro (khoảng 715 triệu USD) nói trên.

Năm 2005, Aixtron từng thâu tóm đối thủ Genus của Mỹ trong một thương vụ trị giá 118 triệu euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục