Trung Quốc hỗ trợ Campuchia củng cố quốc phòng

Sáng 28/5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tiến hành ký Nghị định thư về hợp tác song phương.
Sáng 28/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Banh, đã ký Nghị định thư về hợp tác song phương, theo đó Trung Quốc sẽ giúp Campuchia 20 triệu USD để củng cố quốc phòng.

Sau cuộc hội đàm và lễ ký, ông Tea Banh cho biết ngân khoản nói trên sẽ được sử dụng để xây dựng các quân y viện, trường đào tạo quân sự cho quân đội Hoàng gia (RCAF). Ông nói thêm Trung Quốc sẽ tiếp tục giúp Campuchia đào tạo quan chức quốc phòng.

Theo chương trình, ông Lương Quang Liệt sẽ có cuộc họp tham vấn với những người đồng cấp ASEAN vào ngày 29/5, nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ông Tea Banh nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ đề cập quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông khi gặp các bộ trưởng Quốc phòng ASEAN.

Ông Lương Quang Liệt đang thực hiện chuyến thăm chính thức Campuchia bốn ngày, từ ngày 27/5-30/5; trong khi đó Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ diễn ra từ 29/5-30/5 cũng tại Phnom Penh./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục