Trung Quốc hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung 100.000 USD

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã trao 100.000 USD cho người dân miền Trung thông qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.
Trung Quốc hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung 100.000 USD ảnh 1Quang cảnh buổi trao số tiền ủng hộ. (Ảnh: Mỹ Bình/Vietnam+)

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 100.000 USD của Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đây là lần thứ hai Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc hỗ trợ người dân vùng lũ nước ta khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã trao 100.000 USD cho người dân miền Trung thông qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng hy vọng người dân vùng lũ Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để vui Tết, đón Xuân.

Trực tiếp tiếp nhận số tiền ủng hộ, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, nhấn mạnh đây là việc làm thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của nhân dân Trung Quốc đối với người dân vùng bị thiệt hại do lũ tại miền Trung. Số tiền ủng hộ này sẽ được chuyển tới bà con vùng thiên tai, góp phần hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cũng cho biết nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ diện rộng xảy ra liên tiếp từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 12/2016 tại các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi khẩn cấp trong nước và quốc tế.

Hội đã 3 lần xuất Quỹ cứu trợ khẩn cấp gồm tiền và hàng tổng giá trị 6,84 tỷ đồng hỗ trợ người dân.

Đến nay, tổng số tiền, hàng hỗ trợ người dân vùng lũ thông qua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh và trực tiếp đến các gia đình bị thiệt hại đã lên tới 48,4 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, đầu tháng 11/2016, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã viện trợ khẩn cấp 100.000 USD trợ giúp nhân dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cũng trong năm 2016, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc hỗ trợ 50.000 USD tới nhân dân miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn.

Số tiền này được dùng để mua nước sạch, dụng cụ chứa nước, viên khử khuẩn nước và xây nhà an toàn phòng chống lũ lụt cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trong những năm qua, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc duy trì hợp tác với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thông qua hoạt động hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt.

Mới đây, Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đã tài trợ 700.000 nhân dân tệ (hơn 100.000 USD) để hỗ trợ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam xây dựng mô hình nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng thông qua việc nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó, cải thiện điều kiện nước sạch vệ sinh, các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục