Trung Quốc hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Nga

Ngày 4/1, Trung Quốc hoan nghênh chiến lược an ninh mới được cập nhật của Nga, trong đó đưa ra nhận định tích cực về quan hệ Nga-Trung Quốc.
Trung Quốc hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Nga ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 4/1, Trung Quốc hoan nghênh chiến lược an ninh mới được cập nhật của Nga, trong đó đưa ra nhận định tích cực về quan hệ Nga-Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc đã ghi nhận văn kiện do Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn hôm 31/12/2015 - bản cập nhật của chiến lược an ninh Nga, được thông qua năm 2009.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc và Nga cam kết ủng hộ quan hệ quốc tế kiểu mới, trong đó tập trung vào việc hợp tác và hai bên cùng có lợi; đồng thời duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục