Trung Quốc hối thúc các bên kiềm chế sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa đạn đạo song cũng cho rằng Hàn Quốc và Mỹ phần nào chịu trách nhiệm về việc này.
Trung Quốc hối thúc các bên kiềm chế sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: China Daily Photo/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 6/3, Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Triều Tiên trước đó cùng ngày đã phóng 4 quả tên lửa đạn đạo, bên cạnh việc chỉ trích động thái này của Bình Nhưỡng song cũng cho rằng Hàn Quốc và Mỹ phần nào chịu trách nhiệm về việc này.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Trung Quốc phản đối các vụ phóng của Triều Tiên vốn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong bất kỳ tình huống nào, các bên liên quan cần kiềm chế và tránh bất kỳ điều gì mà có thể gây kích động các bên hoặc gây căng thẳng hơn nữa trong khu vực."

Ông Cảnh Sảng cũng nói rằng hôm 3/3 vừa qua, Đặc phái viên hạt nhân Vũ Đại Vĩ của Trung Quốc đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp của Mỹ và Hàn Quốc. Trong đó, ông Vũ đã cảnh báo cả Washington và Seoul rằng các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ không giúp giải quyết vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, mà có thể làm phức tạp thêm tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục