Trung Quốc hối thúc nối lại đàm phán 6 bên về Triều Tiên

Chính phủ Trung Quốc đã nhắc lại lời kêu gọi nối lại cuộc đàm phán 6 bên nhằm giải quyết căng thẳng liên quan tới vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên.
Trung Quốc hối thúc nối lại đàm phán 6 bên về Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. (Nguồn: Gov.cn)

THX đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã nhắc lại lời kêu gọi nối lại cuộc đàm phán 6 bên nhằm giải quyết căng thẳng liên quan tới vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đề xuất tiến hành cuộc “đàm phán 5 bên" không bao gồm Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 22/1 nêu rõ: "Với tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đàm phán trực tiếp là cách thức căn bản để giải quyết các vấn đề.

Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ thận trọng tuân thủ các nguyên tắc và tinh thần của tuyên bố chung ngày 19/9 (2005) và nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán 6 bên nhằm thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nỗ lực để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài tại khu vực Đông Bắc Á"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục