Trung Quốc hy vọng thúc đẩy hợp tác chiến lược với Myanmar

Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày của bà Suu Kyi sẽ thúc đẩy "hợp tác chiến lược giữa hai nước."
Trung Quốc hy vọng thúc đẩy hợp tác chiến lược với Myanmar ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP và Reuters, ngày 19/8 tại thủ đô Bắc Kinh, Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến công du nhằm tăng cường các mối quan hệ song phương.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày của bà Suu Kyi sẽ thúc đẩy "hợp tác chiến lược giữa hai nước," đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn đảm bảo các mối quan hệ song phương phát triển "đúng hướng." 

Bên cạnh đó, hai bên đã thảo luận về số phận của dự án xây đập Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD bị đình trệ ở miền Bắc Myanmar và nhất trí đưa ra một "giải pháp thỏa đáng" cho vấn đề này.

Trước đó cùng ngày, phát biểu trước báo giới, bà Suu Kyi bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ nước này trong cuộc hòa đàm lịch sử với các nhóm vũ trang gần biên giới hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục