Trung Quốc kết án cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận 15 năm tù

Mới đây cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận đồng thời là thư ký của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đã bị tuyên án 15 năm tù giam do nhận hối lộ.
Trung Quốc kết án cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận 15 năm tù ảnh 1Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận. (Nguồn: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong dẫn nguồn truyền thông sở tại đưa tin, mới đây cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận đồng thời là thư ký của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đã bị tuyên án 15 năm tù giam, tịch thu tài sản cá nhân lên tới 2 triệu nhân dân tệ và thu hồi toàn bộ của cải vật chất mà ông này có được từ việc nhận hối lộ để sung công.

Trước đó, ông Chu Bản Thuận bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 40 triệu nhân dân tệ.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7/2000 đến 6/2013, cựu Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tạo thuận lợi cho một số tập đoàn, công ty trong việc kinh doanh bất động sản, vay ngân hàng, thăng quan tiến chức…

Đổi lại, trong khoảng thời gian từ năm 2003-2015, ông Chu Bản Thuận đã nhận hối lộ bằng tiền và vật chất từ các công ty, tập đoàn nói trên, với tổng trị giá hơn 40 triệu nhân dân tệ, bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua vợ là bà Đoàn Nhạn Thu và con trai là ông Chu Tịnh.

Năm 2003, ông Chu Bản Thuận đến Bắc Kinh giữ chức Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương, đến năm 2008 được thăng chức Tổng thư ký.

Ông đã làm cộng sự của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang trong gần 10 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục