Trung Quốc kết án tử hình đối tượng để lộ bí mật nhà nước

Kỹ thuật viên máy tính Huang Yu đến từ tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc đã bị kết tội tử hình do để lộ hơn 150.000 tài liệu mật cho một thế lực nước ngoài chưa xác định.
Trung Quốc kết án tử hình đối tượng để lộ bí mật nhà nước ảnh 1Đối tượng Huang Yu. (Nguồn: atimes.com)

Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 19/4 đưa tin Kỹ thuật viên máy tính Huang Yu đến từ tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc đã bị kết tội tử hình do để lộ hơn 150.000 tài liệu mật cho một thế lực nước ngoài chưa xác định.

Theo tin trên, Huang Yu làm việc cho một cơ quan của chính phủ chuyên xử lý các bí mật nhà nước nhưng ông này là một nhân viên tồi và đã bị đuổi việc.

Tin trên cho hay do tức giận, ông này đã gửi tin nhắn cho “một tổ chức gián điệp nước ngoài” trên mạng để chào bán tài liệu mà ông này thu được trong thời gian làm việc cho cơ quan cũ​.

Trong các cuộc gặp ở Đông Nam Á và Hong Kong, cuối cùng Huang đã trao hơn 150.000 tài liệu bao gồm các bí mật liên quan từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến các vấn đề trong quân đội và tài chính. Huang đã bị bắt năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục