Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh Triều Tiên trước đó cùng ngày đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng không thành công.
Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên trong lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng tháng 10/2015. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Trung Quốc ngày 31/5 đã kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh Triều Tiên trước đó cùng ngày đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng không thành công.

Bản tin của Yonhap dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước báo giới tại Bắc Kinh rằng: “Căn cứ vào tính phức tạp và nhạy cảm trên Bán đảo Triều Tiên, tất cả các bên liên quan cần kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình trạng căng thẳng ở đó leo thang, và cần thực hiện các nỗ lực chung để bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực này.”

Theo các nghị quyết của Liên hợp quốc, Triều Tiên lâu nay vẫn bị cấm phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa.

Tuy nhiên vào sáng sớm 31/5, nước này đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm trung và vụ phóng đã thất bại.

Việc này diễn ra trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng Một và phóng một quả tên lửa tầm xa 1 tháng sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục