Trung Quốc kêu gọi EU nới lỏng hạn chế xuất khẩu công nghệ cao

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi EU nới lỏng hạn chế xuất khẩu công nghệ cao đối với nước này, nhằm đáp lại các mối quan ngại về việc thâm hụt thương mại của khối nước này với EU.
Trung Quốc kêu gọi EU nới lỏng hạn chế xuất khẩu công nghệ cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 15/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nới lỏng hạn chế xuất khẩu công nghệ cao đối với nước này, nhằm đáp lại các mối quan ngại về việc thâm hụt thương mại của khối nước này với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường nói: "Tôi tin rằng điều đó sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn trong sự mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốc và EU. Trung Quốc không có ý định theo đuổi thặng dư thương mại."

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc và EU nên giải quyết thỏa đáng các bất đồng trong lĩnh vực thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục