Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trước việc Triều Tiên thu nhỏ đầu đạn

AFP đưa tin, ngày 21/5, Trung Quốc đã kêu gọi "kiềm chế" sau khi Triều Tiên tuyên bố đã đạt được khả năng thu nhỏ các đầu đạn gắn vào tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trước việc Triều Tiên thu nhỏ đầu đạn ảnh 1Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ tàu ngầm. (Nguồn: Business Insider)
 

AFP đưa tin, ngày 21/5, Trung Quốc đã kêu gọi "kiềm chế" sau khi Triều Tiên tuyên bố đã đạt được khả năng thu nhỏ các đầu đạn gắn vào tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.

Trả lời họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Trung Quốc hối thúc các bên liên quan kiềm chế, tránh khiêu khích lẫn nhau và nỗ lực hơn để hạ nhiệt căng thẳng."

Ông Hồng Lỗi tiếp tục kêu gọi nối lại đàm phán và khẳng định: "Trung Quốc kiên định với quan điểm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn."

Bình Nhưỡng mới đây đã tuyên bố có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, hôm 20/5, Mỹ đã lên tiếng bác bỏ khả năng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục