Trung Quốc kêu gọi nhà nước Syria ngừng bạo lực

Trung Quốc kêu gọi Syria chấm dứt mọi hành vi bạo lực và đổ máu, đồng thời thực hiện cải cách thông qua đối thoại và hòa bình.

Đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông Wu Sike ngày 27/10 đã kêu gọi Syria chấm dứt mọi hành vi bạo lực và đổ máu, đồng thời thực hiện cải cách thông qua đối thoại và con đường hòa bình.

 

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem tại Damascus, ông Wu tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng Chính phủ Syria sẽ đẩy nhanh những nỗ lực thực hiện cam kết tiến hành cải cách và đưa ra một tiến trình chính trị tổng thể với sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan để đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân Syria sớm nhất có thể."

 

Mặc dù bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Liên đoàn Arập (AL) nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị ở Syria, nhưng ông Wu cũng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào nước này.

 

Tình hình tại Syria tiếp tục căng thẳng. Khoảng 8 dân thường đã bị thiệt mạng ngày 27/10 trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh tại các thành phố Homs, Deraa và Hama.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Syria đưa tin, một cuộc biểu tình lớn ủng hộ Tổng thống Al Assad đã diễn ra tại thành phố biển Lattaquie. Còn những người ủng hộ dân chủ sẽ biểu tình trong ngày 28/10.

 

Theo ước tính của Liên hợp quốc, xung đột trong làn sóng biểu tình trên cả nước phản đối Tổng thống Assad kể từ giữa tháng Ba tới nay đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục