Trung Quốc kêu gọi quốc tế chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục đóng một vai trò trong nỗ lực hợp tác quốc tế ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố.
Trung Quốc kêu gọi quốc tế chặn nguồn tài trợ cho khủng bố ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong bối cảnh cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang cáo buộc lẫn nhau dính líu đến hoạt động buôn bán dầu mỏ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngày 3/12, Trung Quốc đã kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực hợp tác quốc tế ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan và gia đình có dính dáng đến hoạt động mua dầu lậu từ IS, trong khi ông Ergodan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng về việc Nga tiến hành giao dịch thương mại với IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục