Trung Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế hợp tác trên Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã kêu gọi các quốc gia ven biển trong khu vực Biển Đông thành lập một cơ chế hợp tác.
Trung Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế hợp tác trên Biển Đông ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã kêu gọi các quốc gia ven biển trong khu vực Biển Đông thành lập một cơ chế hợp tác.

Đề xuất trên đã được Thứ trưởng Lưu Chấn Dân đưa ra trong một bài phát biểu tại hội thảo chuyên đề về Biển Đông, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Lưu Chấn Dân, cơ chế hợp tác này sẽ không can thiệp vào đề xuất của mỗi quốc gia và đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy tin tưởng, tăng cường hợp tác cũng như chia sẻ lợi ích giữa các nước.

Ông Lưu Chấn Dân khẳng định cơ chế này sẽ tạo thuận lợi cho các nước trong việc trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phòng tránh thiên tai, cứu hộ hàng hải, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và an toàn hàng hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục