Trung Quốc khẳng định thúc đẩy cơ sở hạ tầng châu Á qua AIIB

Trung Quốc khẳng định mục tiêu thúc đẩy cơ sở hạ tầng châu Á qua AIIB

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Bắc Kinh đề xuất thành lập AIIB nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á, kết nối và làm sâu sắc sự hợp tác khu vực cũng như tìm kiếm sự phát triển chung.
Trung Quốc khẳng định mục tiêu thúc đẩy cơ sở hạ tầng châu Á qua AIIB ảnh 1Đại biểu các nước tham dự lễ ký thành lập ngân hàng AIIB. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 29/6, tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp trưởng đoàn 57 nước tham dự lễ ký điều lệ hoạt động của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay mặt Chính phủ Trung Quốc chúc mừng việc ký kết Điều lệ hoạt động của AIIB. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Bắc Kinh đề xuất thành lập AIIB nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng châu Á, kết nối và làm sâu sắc sự hợp tác khu vực cũng như tìm kiếm sự phát triển chung. Việc ký kết Điều lệ hoạt động của AIIB là một bước đi lịch sử hướng tới việc xây dựng ngân hàng đa phương.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn cùng các nước thành viên AIIB xây dựng thể chế này thành một ngân hàng phát triển đa phương kiểu mới chuyên nghiệp, hiệu quả cao, trong sạch, cùng đóng góp thúc đẩy phồn vinh kinh tế của châu Á và thế giới.

AIIB sẽ là một định chế tài chính đa phương, đặt trụ sở chính tại Bắc Kinh và có mức vốn điều lệ 100 tỷ USD. AIIB hiện có 57 thành viên sáng lập, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Mục tiêu hoạt động của AIIB là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực, tập trung vào các dự án trong lĩnh vực: giao thông, năng lượng, viễn thông, nông nghiệp, môi trường, phát triển đô thị...

Một số ý kiến cho rằng AIIB sẽ là thể chế tài chính đối trọng với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Mỹ và Nhật Bản không tham gia thể chế tài chính mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục