Trung Quốc không tham dự đàm phán của LHQ về vũ khí hạt nhân

Ngày 20/3, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc bắt đầu từ tuần tới tại New York bàn về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.
Trung Quốc không tham dự đàm phán của LHQ về vũ khí hạt nhân ảnh 1Một phiên đàm phán của Liên hợp quốc về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. (Nguồn: icanw.org)

Kyodo đưa tin, ngày 20/3, Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham dự các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc bắt đầu từ tuần tới tại New York ​của Mỹ bàn về một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc là một trong 5 nước lớn sở hữu vũ khí hạt nhân (trong đó gồm cả Anh, Pháp, Nga và Mỹ) - đã cử các quan chức tới dự một cuộc họp trù bị vào giữa tháng Hai vừa qua về cuộc đàm phán trên và đã cân nhắc khả năng tham gia cuộc đàm phán tại trụ sở Liên hợp quốc từ ngày 27/3.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết "sau khi xem xét kỹ," Trung Quốc đã quyết định duy trì khuôn khổ Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Hoa nhấn mạnh Trung Quốc không thay đổi lập trường ủng hộ "việc cấm hoàn toàn và tiêu hủy triệt để vũ khí hạt nhân" bất chấp việc nước này không tham gia cuộc đàm phán.

Ngoài Trung Quốc, 4 nước nêu trên ngay từ đầu đã không có kế hoạch tham gia cuộc đàm phán này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục